Ổn định tâm lý gia đình có lao động ở nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/04/2020 21:13 GMT+7

VTV.vn - Một số địa phương đã cử cán bộ đến tận từng nhà có lao động ở nước ngoài để động viên, giải thích, giúp gia đình nắm rõ thông tin về dịch bệnh cả trong nước và nước ngoài.

Trong khi hàng chục nghìn du học sinh đã nhanh chóng quay về nước thì rất nhiều lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc) vẫn ở lại. Vì vậy, nhiều gia đình có con em đi xuất khẩu lao động rất sốt ruột, thậm chí tính đến chuyện yêu cầu con em trở về.

Nhưng các địa phương đã nhanh chóng giải thích, động viên cho các gia đình có người thân đang làm việc ở nước ngoài để họ hiểu đúng, hiểu rõ về dịch. Nhờ đó, đến thời điểm này, chưa có lao động Việt Nam nào làm việc tại vùng có dịch cắt hợp đồng bỏ về nước.

Nhức nhối vấn nạn lao động chui ở nước ngoài Nhức nhối vấn nạn lao động chui ở nước ngoài

VTV.vn - Tiềm ẩn rủi ro, có thể nguy hiểm đến tính mạng, cuộc sống đầy bất an do không giấy tờ, cư trú bất hợp pháp là thực trạng của nhiều lao động chui người Việt ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước