“Ông Cóc” trị bách bệnh chỉ bằng cách… vuốt và thổi

VTV9-Thứ tư, ngày 03/10/2018 12:06 GMT+7

VTV.vn - Mấy tháng nay, người dân tỉnh Hậu Giang và vùng lân cận đang kéo nhau đến nhà một người phụ nữ ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp để trị bệnh.

"Thần y" tên thật là Nguyễn Thị Kiều Ngân và được người dân khu vực gọi là "Ông Cóc". Nét độc đáo trong phương pháp điều trị bệnh của "thần y" là chỉ cần vuốt và thổi sẽ hết bệnh.

Sau khi hỏi bệnh, "Ông Cóc" sẽ vuốt chỗ bị đau theo kiểu massage, bấm huyệt, lâu lâu "thần y" lại thổi khói hương vào người bệnh. Chỉ bằng phương pháp này, người bệnh không cần uống thuốc nhưng bệnh gì cũng hết.

“Ông Cóc” trị bách bệnh chỉ bằng cách… vuốt và thổi - Ảnh 1.

Trước khi trở thành "Ông Cóc" với biệt tài trị bệnh, bà Ngân là người làm ruộng, chưa từng học ngành y. Khoảng 2 tháng trước, mỗi ngày cơ sở này điều trị bệnh cho 70 - 80 người/ngày, nay đã giảm nhiều và chuyển sang chữa trị lén lút do lo sợ bị ngành chức năng xử phạt.

“Ông Cóc” trị bách bệnh chỉ bằng cách… vuốt và thổi - Ảnh 2.
Thầy lang chữa bách bệnh tại An Giang thực chất hoạt động không phép Thầy lang chữa bách bệnh tại An Giang thực chất hoạt động không phép

VTV.vn - Dù không có giấy phép khám, chữa bệnh, ông Bùi Văn Tịnh (tỉnh An Giang) vẫn hoạt động rầm rộ, khám chữa các loại bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước