Phá rừng đặc dụng tại Điện Biên: Trách nhiệm của chủ rừng ở đâu?

Mạnh Cường - Thanh Long - Khiếu Minh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/10/2017 20:55 GMT+7

VTV.vn - Dư luận đặt câu hỏi, trong vụ phá rừng đặc dụng tại tỉnh Điện Biên, ngoài trách nhiệm chính thuộc về đối tượng vi phạm, vậy còn trách nhiệm của các bên liên quan ở đâu?

Tình trạng lợi dụng dự án trồng hoa anh đào để phá rừng đặc dụng tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang "nóng" lên. Dư luận đặt câu hỏi, ngoài trách nhiệm chính thuộc về đối tượng vi phạm là Công ty Hoa anh đào Trần Lệ, vai trò, trách nhiệm của chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương ở đâu trong vụ việc này?

Theo UBND tỉnh Điện Biên, hơn 8.000 m2 rừng đặc dụng bị chặt phá trái phép nằm ngoài phần diện tích 3,9 ha mà Công ty Hoa anh đào Trần Lệ đã thuê của tỉnh Điện Biên để trồng hoa. Như vậy, ngoài đối tượng vi phạm là ông Trần Lệ, Giám đốc Công ty Hoa anh đào, rõ ràng, 8.000 m2 rừng đặc dụng này đã được giao cho chủ rừng là Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng.

Theo điều 37, Luật bảo vệ và phát triển rừng, trách nhiệm đầu tiên để xảy ra các vụ phá rừng trên địa bàn thuộc về chủ rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sự việc này mới được chủ rừng lập biên bản và đình chỉ hành vi vi phạm dù cho việc phá rừng đã diễn ra từ tháng 7 năm nay. Vấn đề càng bất cập ở chỗ, theo Luật bảo vệ và phát triển rừng, chỉ những khu rừng đặc dụng có diện tích từ 15 nghìn ha trở lên mới được thành lập hạt kiểm lâm.

Lực lượng bảo vệ rừng thiếu cả về con người và công cụ hỗ trợ. Trong khi đó, việc xử lý người đứng đầu trong việc phá rừng đặc dụng chưa thật sự mạnh tay. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến những cánh rừng đặc dụng như thế này bị tàn phá không thương tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

phá rừng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước