Phải có giải pháp ngăn ngừa việc chèo kéo, chặt chém du khách đến Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/11/2018 07:47 GMT+7

VTV.vn - Phải có giải pháp để đảm bảo chất lượng du lịch, ngăn ngừa tình trạng chèo kéo, chặt chém khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Chiều tối 3/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh nội dung trên tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Đồng chí Mai Tiến Dũng nói: "Vấn đề liên quan đến chèo kéo khách ở chỗ này, chỗ khác chỉ mang tính chất thời điểm. Tinh thần là khi nhận được các thông tin này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cùng thành phố sao cho khách du lịch đến tự nguyện mua bán tham quan, tự đạt được mục tiêu của mình. Điều cần quan tâm nhất là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách đến du lịch nước ta, không để xảy ra tình trạng liên quan đến chặt chém, giật đồ, ép giá. Vấn đề ở chỗ này, chỗ khác chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của cơ quan báo chí, trao đổi với Hà Nội tăng cường quản lý tốt hơn".

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, mục tiêu đặt ra cho lĩnh vực kinh tế du lịch là đạt 15 triệu du khách trong năm nay. Việc ngăn chặn được tình trạng chèo kéo, chặt chém sẽ góp phần quan trọng để đưa mục tiêu trên thành hiện thực.


Táo tợn nạn trấn lột du khách nước ngoài tại trung tâm Thủ đô Hà Nội Táo tợn nạn trấn lột du khách nước ngoài tại trung tâm Thủ đô Hà Nội

VTV.vn - Ở quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tồn tại khoảng 20 đối tượng gồm cả nam, nữ thường xuyên dàn cảnh trấn lột du khách nước ngoài như chốn không người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước