Phạm Công Danh kháng cáo bản án sơ thẩm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/09/2016 14:28 GMT+7

VTV.vn - Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đến tòa án Nhân dân TP.HCM.

Liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đến tòa án Nhân dân TP.HCM.

Bị cáo Danh đã kháng cáo bản án sơ thẩm về đối trừ thiệt hại trong vụ án; xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình sự, xem xét lại tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trước đó, ngày 9/9, tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt Phạm Công Danh tổng cộng 30 năm tù về tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước