Phân vùng nuôi thủy sản trái phép trong Khu sinh thái Cồn Chim

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ năm, ngày 17/03/2016 17:39 GMT+7

VTV.vn - Theo Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, việc lấn chiếm ở khu sinh thái Cồn Chim diễn ra phức tạp kể từ khi mô hình cộng đồng bảo vệ khu sinh thái không còn.

Khu sinh thái Cồn Chim nằm trên địa bàn tỉnh Bình Định được đánh giá có nguồn lợi thủy sản đa dạng và diện tích rừng ngập mặn khá lớn ở khu vực miền Trung. Thế nhưng gần đây, khu sinh thái đã bị người dân lấn chiếm và nuôi thủy sản trái phép.

Theo thống kê, đã có ít nhất 56 ha trong gần 100 ha được giao cho Ban quản lý khu sinh thái Cồn Chim quản lý bị lấn chiếm. Nguồn tin ban đầu cho thấy, một số đối tượng ở xã Phước Sơn đã đứng ra tổ chức đấu thầu mặt nước và phân chia nhau để thả nuôi thủy sản trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước