Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 16:48 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/9, tại Trung tâm thể dục – thể thao huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã diễn ra lễ phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em.

Việt Nam là quốc gia có hệ thống sông ngòi dày đặc và thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều loại hình thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến nước. Hàng năm, mỗi khi bước vào mùa mưa lũ, tai nạn đuối nước là mối đe dọa thường trực tới an ninh sinh mạng và sức khỏe của trẻ em – niềm hạnh phúc của các gia đình và là tương lai của đất nước.

Theo thống kê, thời gian gần đây, mỗi năm, trung bình có khoảng 2.800 trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước gây ra. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em phổ biến là do sự thiếu giám sát, sự chủ quan của người lớn để các em tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ, hạ du các hồ, đập... thậm chí là ngay trong các tình huống thiên tai. Mặt khác, nhiều trẻ em chưa được giáo dục, nhận thức đầy đủ về các mối nguy hiểm, chưa có điều kiện học bơi an toàn và phổ cập những kỹ năng xử lý các tình huống bị đuối nước. Trong khi đó, nhiều khu vực nguy hiểm vẫn chưa được cắm biển cảnh báo, thông tin đầy đủ và thường xuyên.

Để giảm thiểu những mất mát thương tâm này, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền các cấp, ngành, cần có sự chung tay của toàn xã hội nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, góp phần xây dựng "Một xã hội an toàn hơn cho trẻ".

Thực hiện mục tiêu trên, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trên phạm vi toàn quốc kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng và ủng hộ trực tiếp, thường xuyên, lâu dài cho các địa phương.

Sáng 9/9, tại Trung tâm thể dục – thể thao huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã diễn ra lễ phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em. Tới dự lễ phát động Chiến dịch có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu; ông Phạm Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục Trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; cùng Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, đại diện BCH PCTT&TKCN các Bộ, ngành, tổ chức, Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 1.

Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn phát biểu tại Lễ phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em.

Phát biểu phát động chiến dịch, Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn kêu gọi: "Để giảm thiểu những mất mát thương tâm này, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền các cấp, các ngành cần có sự chung tay của toàn xã hội nhằm nâng cao kiến thức, năng lực phòng ngừa các rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em, góp phần xây dựng ‘Một xã hội an toàn hơn cho trẻ’".

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng nêu ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: "Đầu tiên, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hợp tác tổng thể, liên ngành đối với công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em, nhất là trong mùa mưa lũ.

Hai là đẩy mạnh thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai cho trẻ em, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Tiếp đó, cần đẩy mạnh công tác lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai trong trường học, đặc biệt là các hoạt động dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước.

Bốn là, Tăng cường sự giám sát của các bậc cha mẹ, giáo dục nhận thức và nghiêm cấm trẻ em lại gần các khu vực nguy hiểm như ven sông, suối, ao, hồ, khu vực hạ du các hồ chứa… chủ động cho các cháu tham gia các khóa học bơi an toàn.

Cuối cùng, Sử dụng có hiệu quả Quỹ Phòng chống thiên tai, đồng thời huy động sự tham gia của toàn xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ chung tay xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước thiên tai cho trẻ em".

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 2.

Tổng cục phòng chống thiên tai - Bộ NN&PTNT và Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng tham mưu đã ký kết Quy chế phối hợp, hợp tác

Cũng tại lễ phát động, Tổng cục phòng chống thiên tai - Bộ NN&PTNT và Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng tham mưu đã ký kết Quy chế phối hợp, hợp tác nhằm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; từng bước nâng cao năng lực dân sự trong các hoạt động chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo tinh thần, phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt chú trọng công tác ứng phó sự cố giờ đầu tại cơ sở, giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Tính đến ngày 8/9/2017, đã có 22 đơn vị đăng kí tài trợ cho Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em với tổng số tiền là 865 triệu đồng. Theo  ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục Trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, chỉ trong sáng 9/9, sau lễ phát động, số tiền ủng hộ đã lên tới 1,5 tỷ đồng.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 3.

Các nhà hảo tâm, các đơn vị ủng hộ cho Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em

"Chúng tôi hi vọng, với cách làm mới, sinh động và gần gũi với các em học sinh, như việc mời nghệ sĩ Xuân Bắc đến giao lưu với các em, sẽ giúp lan tỏa chiến dịch được sâu rộng hơn từng từng phụ huynh, học sinh để tất cả ý thức được tầm quan trọng của việc học bơi, kỹ năng thoát hiểm do đuối nước gây ra. Qua đây, chúng tôi cũng kêu gọi, vận động các đơn vị cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ và sát cánh để chiến dịch lan tỏa đến không chỉ các tỉnh thành phố mà cả các vùng sâu, vùng xa trên cả nước", ông Hoài nhấn mạnh.

Đặc biệt, sau lễ phát động chiến dịch là lễ khai giảng khóa học bơi cho các em học sinh tại Trung tâm Thể dục – thể thao huyện Vĩnh Bảo.

Một số hình ảnh tại lễ phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em:

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 4.

Lực lượng dân quân tự vệ địa phương là những người thường xuyên theo dõi, ứng cứu, hỗ trợ khi phát hiện các trường hợp đuối nước tới dự lễ phát động.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 5.

Hàng trăm em học sinh tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng tới hưởng ứng lễ phát động.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Xuân Bắc dẫn dắt và tạo không khí hào hứng cho các em học sinh.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 7.

Các em học sinh được xem các tiểu phẩm vui về tuyên truyền phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước, cũng như tham gia các trò chơi, đố vui.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 8.

Các kiến thức về bơi, kỹ năng chống đuối nước được truyền tải sinh động, gần gũi.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 9.

Các em học sinh được tham gia trò chơi với phao.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 10.

Ngay sau lễ phát động là lễ khai giảng khóa học bơi cho các em học sinh tại Trung tâm Thể dục – thể thao huyện Vĩnh Bảo.

Phát động Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em - Ảnh 11.

Các em học sinh được hướng dẫn các kỹ năng bơi cơ bản và chống đuối nước tại khóa học.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước