Phát hiện cơ sở 10 năm dùng hóa chất trồng giá đỗ tại Bình Thuận

VTV9-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 19:24 GMT+7

Giá đỗ trồng bằng hóa chất sẽ trắng và mập hơn giá đỗ trồng tự nhiên

VTV.vn - Rạng sáng 15/7, một cơ sở tại Bình Thuận đã bị phát hiện sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để trồng giá đỗ trong 10 năm qua.

Sáng 15/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an Bình Thuận phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản đã kiểm tra cơ sở kinh doanh giá đỗ của ông Đặng Văn Lượng ở khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và phát hiện cơ sở này có sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất giá đỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này còn nhiều vỏ ống thuốc đã qua sử dụng và các loại hóa chất màu trắng không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở cho biết đã mua các loại hóa chất này với giá 100.000 đồng/vỉ. Hóa chất này khiến giá đỗ lớn nhanh và trắng hơn rất nhiều so với trồng tự nhiên. Ông Trần Văn Lượng còn cho biết, bằng cách này, cơ sở của ông mỗi ngày sản xuất khoảng 150kg giá đỗ trong suốt 10 năm qua.

Đây đã là vụ thứ 6 trong vòng 2 tháng qua tỉnh Bình Thuận xử lý các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm bẩn trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước