Phát hiện hơn 1.800kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

VTV8-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 17:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (7/4), lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện và bắt giữ xe tải chở hơn 1.800kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào khoảng 10h sáng nay, tại Km847+100 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và kiểm tra xe tải BKS 43C-10825 đang lưu thông hướng từ Nam ra Bắc do tài xế Lê Anh Tuấn (sinh năm 1985, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe chở 37 thùng giấy nội tạng động vật với trọng lượng hơn 1.800kg đã bốc mùi hôi thối và được ngụy trang rất kín đáo dưới các bao tải dừa khô.

Tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh lô hàng và khai nhận vận chuyển thuê số nội tạng nói trên từ Đà Nẵng sang Lào để tiêu thụ. Hiện số hàng đã được bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước