Phát hiện nhiều hàng hóa gắn "made in Việt Nam" nhập lậu vào nội địa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/11/2019 10:07 GMT+7

VTV.vn - Vào giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu hàng hóa trong nước đang tăng cao, lượng hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ đang tuồn vào trong nước khá nhiều.

Lô hàng chảo đa năng và nồi cơm điện được một công ty đặt mua nguyên chiếc từ bên kia biên giới về Việt Nam nhưng vẫn gắn nhãn sản xuất tại Việt Nam. Lô hàng lập tức bị lực lượng chống buôn lậu tại vùng biên phát hiện, tạm giữ. Tuy nhiên, như nhiều chủ hàng khác, chủ lô hàng phủ nhận ngay hành vi làm giả nguồn gốc xuất xứ này.

Không chỉ đặt hàng, gắn mác giống hệt hàng trong nước, những sản phẩm giả nhãn mác còn được gắn tem bảo hành, tem chống hàng giả, mã vạch, mã QR nhằm "phù phép" xuất xứ hòng qua mặt cơ quan chức năng và đánh lừa người tiêu dùng. Theo lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian qua, ngoài nhóm các mặt hàng gia dụng thường bị làm giả xuất xứ nhiều nhất như: nồi áp suất, nồi lẩu điện đa năng, giày thể thao, dép xốp, bao bì bột giặt, ốp điện thoại cũng nằm trong nhóm gần đây rộ lên bị làm giả nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài việc hàng giả nhãn mác được nhập lậu qua các đường mòn, lối mở, một số doanh nghiệp còn lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước để đưa hàng giả "made in Việt Nam" qua đường chính ngạch.


Hải Phòng bắt giữ lượng lớn linh kiện điện thoại Trung Quốc ghi 'Made in Việt Nam' Hải Phòng bắt giữ lượng lớn linh kiện điện thoại Trung Quốc ghi "Made in Việt Nam"

VTV.vn - Một container chứa phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại ghi xuất xứ Việt Nam vừa bị Hải Quan Hải Phòng bắt giữ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước