Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/09/2019 20:02 GMT+7

Ảnh VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội.

Dự Đại hội có 1.300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Đến dự Đại hội có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong Diễn văn khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này và cho rằng trong nhiệm kỳ tới đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, khẳng định vai trò và vị thế của Mặt trận.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quán triệt tư tưởng đó Mặt trận đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn, góp phần tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong những năm qua.

Biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, công tác Mặt trận còn những hạn chế, bất cập. Đó là: Nội dung và phương thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân vẫn chưa đáp ứng kịp thời trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới với nhiều biến đổi nhanh chóng, phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng với vai trò, vị trí của mình, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phải tập trung thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó luôn luôn phải xác định rõ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Mặt trận thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế".

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu Mặt trận phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân; đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm nhân dân thực sự làm chủ, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết, trách nhiệm, phát huy tối đa vai trò các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các cơ quan chính quyền cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận; tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động và chính sách đối với công tác Mặt trận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước