Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Truyền hình Thanh Niên-Thứ ba, ngày 27/11/2018 21:06 GMT+7

VTV.vn - Đây là chủ đề của diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức

Hiện có khoảng 400.000 trí thức kiều bào có trình độ từ đại học trở lên tập trung chủ yếu ở các nước Mỹ, Pháp, Australia, Canada, Đức, Nhật, Nga... Các trí thức này hầu hết làm việc ở các trung tâm nghiên cứu khoa học, các trường đại học, quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng của các nước, các công ty đa quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. 

Đây là một nguồn lực trí thức quan trọng và nếu được huy động, kết nối sẽ có những đóng góp đáng kể cho việc xây dựng đất nước. Đó cũng chính là lý do Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng vào năm nay.

Sáng kiến này nhằm xây dựng mạng lưới liên kết đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong và ngoài nước trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước; đồng thời đề xuất cơ chế hoạt động mạng lưới này một cách hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước