Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/03/2020 19:27 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan phòng Truyền thống của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm phòng Truyền thống và trò chuyện với thế hệ những người làm công tác Mặt trận tại Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại buổi làm việc giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Thường trực Chính phủ hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề nghị Chính phủ thúc đẩy quá trình thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giới thiệu về lịch sử Mặt trận và truyền thống đại đoàn kết dân tộc đến các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

Sáng nay (17/3), khi tới xem các hiện vật quý về truyền thống lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của Mặt trận đang được trưng bày tại phòng truyền thống của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng: Khi Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập, các hiện vật quý sẽ truyền tải truyền thống đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau gần 2 năm, kể từ khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi hiến tặng hiện vật, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng những 'tài liệu, hiện vật' liên quan đến lịch sử 'hình thành và phát triển' của Mặt trận, mà tiền thân là Hội Phản đế Đồng minh, ra đời ngày 18/11/1930. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: những hiện vật này được giới thiệu rộng rãi đến công chúng sẽ càng cho thấy tinh thần đoàn kết xây dựng đất nước của Mặt trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Đó là truyền thống quý báu, luôn được các thế hệ giữ gìn vun xới và là sức mạnh của toàn dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước