Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tấn Khoa (VTV9)-Thứ bảy, ngày 19/01/2019 21:56 GMT+7

VTV.vn - Cả nước có trên 60.000 cơ sở của các tổ chức tôn giáo đã khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người bệnh tật.

Sáng 19/1, tại TP.HCM, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia chăm sóc sức khỏe; khám, chữa bệnh cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức tôn giáo đã thực hiện và cho biết Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, đề nghị các ngành, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục, chuyên môn để các tôn giáo có thể tiếp tục công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.

Hiện cả nước có trên 60.000 cơ sở của các tổ chức tôn giáo đã khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người bệnh tật, ước tính trên 700.000 lượt người được khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước