Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/07/2018 19:37 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

VTV.vn - Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong chuyến công tác tới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 19/7, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, thực hiện mục tiêu phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

Sáu tháng đầu năm 2018, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng khai thác, tăng dần chế biến, chế tạo. Sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng sản phẩm tăng 7%, tổng thu ngân sách đạt gần 37.000 tỷ đồng, lượng khách du lịch tăng 13% so với cùng kỳ.

Tỉnh cũng đã hình thành các vùng chăn nuôi tập trung; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển mạnh khai thác thủy sản sang đánh bắt xa bờ. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, với 27 dự án được cấp phép, 6 dự án đầu tư nước ngoài được điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,67 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả của tỉnh, đồng tình với những khó khăn hạn chế được chỉ ra trong báo cáo. Chủ tịch nước cho rằng, để hoàn thành phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm cũng như của cả nhiệm kỳ, tỉnh cần triển khai quyết liệt 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, trước hết là công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng.

Trong 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, Chủ tịch nước nhấn mạnh tới việc phát triển du lịch theo hướng bám sát Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch văn hóa, tâm linh.

Đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm có lợi thế so sánh của địa phương.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà 58 thương, bệnh binh, Chủ tịch nước bày tỏ sự tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước cũng biểu dương tinh thần "thương binh tàn nhưng không phế" của các thương, bệnh binh chiến thắng bệnh tật, làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước