Phi công đầu tiên lái thủy phi cơ ra Trường Sa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/03/2019 14:13 GMT+7

VTV.vn - Thượng úy Nguyễn Văn Thuận là 1 trong 5 phi công Việt Nam thực hiện nhiệm vụ lái thủy phi cơ ra quần đảo Trường Sa.

Hôm nay (26/3), kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Thế hệ thanh niên hôm nay vẫn đang xung kích, cống hiến sức trẻ và tài năng của mình cho cộng đồng. 

28 tuổi trở thành phi công cấp 1 - cấp cao nhất của phi công quân sự Việt Nam, Thượng uý Nguyễn Văn Thuận là 1 trong 5 phi công Việt Nam thực hiện nhiệm vụ lái thủy phi cơ ra quần đảo Trường Sa. Nhiệm vụ thường xuyên của các anh là tìm kiếm cứu nạn, đưa các đoàn công tác đi Trường Sa và thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Thượng úy Nguyễn Văn Thuận - Phó phi Đội trưởng Phi đội 2, Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân chia sẻ: "Khi trở một bệnh nhân bị trụy tim từ Trường Sa về đất liền để điều trị, lúc bệnh nhân có chuyển biến tốt, tôi cảm thấy bản thân đã một phần nào đó góp phần củng cố "thế trận lòng dân" để ngư dân an tâm, bám biển".

Phi công tiêm kích với tình yêu Tổ quốc và bầu trời Phi công tiêm kích với tình yêu Tổ quốc và bầu trời

VTV.vn - Họ là những người được đào tạo kỹ lưỡng, được lựa chọn khắt khe các chỉ tiêu về sức khỏe và quan trọng nhất họ có lòng can đảm và lý tưởng cống hiến đặc biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước