Phi công người Anh mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu phục hồi

VTV News (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 19/05/2020 15:08 GMT+7

Các phương pháp hiện đại nhất trong y khoa đang được áp dụng điều trị cho BN91. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 19/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, các chuyên gia đầu ngành và bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn về tình hình sức khỏe của phi công người Anh mắc COVID-19 (BN91).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tình hình lâm sàng của phi công người Anh mắc COVID-19 đã có cải thiện nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục. Bệnh nhân nằm yên, an thần, được điều trị kháng sinh, kháng nấm, bơm rửa màng phổi, hỗ trợ hô hấp mở khí quản ngày thứ 26, ECMO ngày thứ 43, hiện đang chờ kết quả cấy virus. Để chuẩn bị cho phương án ghép phổi, bệnh nhân cần được chụp chiếu kỹ, đánh giá tổng trạng sức khỏe. 

BN91 đã trải qua gần 2 tháng nằm viện (nam phi công người Anh nhập viện vào ngày 18/3), hiện đang là người bị nặng nhất trong số 54 bệnh nhân COVID-19 còn đang điều trị ở Việt Nam. Trong quá trình điều trị, diễn biến sức khỏe của bệnh nhân đã có nhiều biến động. 

Tình trạng tổn thương phổi của bệnh nhân này khá nặng nề, hiện chỉ còn khoảng 10%. Nếu không ghép phổi, khả năng tử vong cao. Ghép phổi là cơ hội sống của bệnh nhân này. Tuy nhiên, bệnh nhân đang có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng. Do đó, các y, bác sỹ đang tập trung điều trị nhiễm trùng và hồi sức trước khi thực hiện chỉ định ghép phổi.

Đối với việc chọn phổi để ghép, sẽ chọn người cho đã chết não và đồng ý hiến tạng. Được biết, chỉ 25% số người hiến tạng có phổi ghép tương thích vì phổi là cơ quan dễ tổn thương, việc thực hiện ghép phổi rất khó, trên thế giới cũng rất ít áp dụng kỹ thuật này. Trong tuần qua, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã nhận được gần 50 lời đề nghị tình nguyện tặng một phần phổi để ghép cho bệnh nhân phi công người Anh.


Bệnh nhân 91 đang có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng, 90#phantram phổi đã đông đặc Bệnh nhân 91 đang có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng, 90#phantram phổi đã đông đặc

VTV.vn - Đến sáng nay (16/5), bệnh nhân 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, 90% phổi đã đông đặc và đang có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước