Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 19:04 GMT+7

Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 30/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay và Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tình hình cải cách tư pháp tại các địa phương.

Báo cáo tại phiên họp cho biết từ năm 2002 đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp, đôn đốc việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế, hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp. Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định cải cách tư pháp là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cho biết đa số thành viên nhất trí kiến nghị với Bộ Chính trị tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, công tác kiểm tra cần tập trung vào các vấn đề mới, đặc biệt chú trọng vào nâng cao tính hiệu quả và khả thi của chủ trương cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết đối tượng, nội dung kiểm tra là toàn bộ công tác cải cách tư pháp của tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các hoạt động tư pháp ở cấp tỉnh. Thời gian thực hiện là từ đầu từ Quý 3 cho đến tháng 11. Việc kiểm tra được thực hiện với tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả, tránh dàn trải. Mỗi đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra tại tối đa là 2 địa phương và là các địa phương điển hình, đại diện cho các vùng miền trong cả nước.  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước