Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 48/NQ-TW

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 19:25 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị đã tiến hành Phiên họp thứ nhất với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chiều nay (6/5), Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị Khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã tiến hành Phiên họp thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp.

Việc tổng kết Nghị quyết 48 được thông qua vào năm 2005 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong 15 năm qua. Từ đó, đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, phục vụ việc xây dựng các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về kế hoạch tổng kết Nghị quyết 48, đề cương Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo cũng như của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cùng các cơ quan giúp việc và các cơ quan hữu quan, đề nghị tổng kết cần kế thừa tinh thần Nghị quyết 48 và kết luận tổng kết 10 năm thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến về nội dung, phương pháp tổng kết, giảm bớt thời gian khảo sát địa phương, chủ động tăng cường tổ chức hội thảo nhằm tranh thủ ý kiến của các chuyên gia. Ban Chỉ đạo cần đôn đốc các đơn vị nộp báo cáo vào 30/9 với mốc số liệu lấy của 6 tháng đầu năm để hoàn tất báo cáo ngay trong năm nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả, bám sát mục đích, yêu cầu tổng kết và tiến độ đã đề ra.

Thành lập Ban Tư vấn pháp lý cộng đồng người Việt tại Vientiane (Lào) Thành lập Ban Tư vấn pháp lý cộng đồng người Việt tại Vientiane (Lào)

VTV.vn - Ban Tư vấn này sẽ hỗ trợ người Việt Nam tại Lào về các thủ tục như xin tạm trú, cư trú dài hạn, lao động, kinh doanh, giải quyết tranh chấp dân sự…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước