Phổ biến tình trạng chiếm dụng phí bảo trì chung cư

Tuyết Mai - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 12:49 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có hơn 600 chung cư đã đi vào hoạt động, nhưng hơn 1/2 vẫn chưa bàn giao kinh phí bảo trì cho người dân quản lý.

Được biết, có những dự án, cơ quan chức năng đã vào cuộc yêu cầu trao trả phí bảo trì chung cư cho người dân, nhưng chủ đầu tư tìm rất nhiều lý do để chây ì. Hiện Hà Nội vẫn chưa cưỡng chế được trường hợp nào.

Lý do gì khiến tình trạng chiếm dụng kinh phí bảo trì ở các khu chung cư ngày càng phổ biến và bức xúc của người dân vẫn mãi chưa được giải quyết?

Xung quanh vấn đề trên, mời quý vị theo dõi VIDEO nội dung chi tiết!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước