Phố Hàng Mã tấp nập trước ngày ông Công ông Táo

Thu Ngà-Chủ nhật, ngày 31/01/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tranh thủ ngày cuối tuần, thời tiết tạnh ráo, rất nhiều người dân Thủ đô đã lựa chọn phố Hàng Mã để tới tham quan và mua sắm đón Tết ông Công ông Táo.

Dịp Tết ông Công ông Táo, tại phố Hàng Mã và các tuyến phố lân cận như Hàng Lược, Lương Văn Can... nhiều cửa hàng đã bắt đầu trưng ra những món đồ lễ để phục vụ nhu cầu người dân. Như mọi năm, những món đồ tâm linh trong ngày tiễn ông Táo về trời như mũ áo, hài, cá chép, tiền vàng được ưu tiên chọn lựa.


Phục vụ nhu cầu mua sắm lớn của người dân dịp Tết ông Công ông Táo, các cửa hàng trên phố Hàng Mã đã trưng bày rất nhiều món đồ đặc trưng như mũ, áo, hài làm lễ tiễn ông Táo

Phục vụ nhu cầu mua sắm lớn của người dân dịp Tết ông Công ông Táo, các cửa hàng trên phố Hàng Mã đã trưng bày rất nhiều món đồ đặc trưng như mũ, áo, hài làm lễ tiễn ông Táo


Tranh thủ cuối tuần sát dịp ông Công ông Táo, nhiều người đổ về mua sắm khiến con phố càng thêm đông đúc, nhộn nhịp

Tranh thủ cuối tuần sát dịp ông Công ông Táo, nhiều người đổ về mua sắm khiến con phố càng thêm đông đúc, nhộn nhịp


Năm nay, thay vì chọn những loại đồ lễ cúng đắt tiền, xa xỉ, người dân thường chọn những mặt hàng truyền thống, vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo đúng nghi lễ

Năm nay, thay vì chọn những loại đồ lễ cúng đắt tiền, xa xỉ, người dân thường chọn những mặt hàng truyền thống, vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo đúng nghi lễ


Theo ghi nhận, giá của bộ mũ mão với kích thước trung bình có giá từ 50.000 - 70.000 đồng, nhiều bộ đơn giản còn có giá thấp hơn, chỉ từ 30.000 - 40.000 đồng

Theo ghi nhận, giá của bộ mũ mão với kích thước trung bình có giá từ 50.000 - 70.000 đồng, nhiều bộ đơn giản còn có giá thấp hơn, chỉ từ 30.000 - 40.000 đồng


Những bộ đồ lễ kích thước lớn, đẹp và được thiết kế cầu kì, công phu có giá từ 100.000 đồng trở lên, tùy loại

Những bộ đồ lễ kích thước lớn, đẹp và được thiết kế cầu kì, công phu có giá từ 100.000 đồng trở lên, tùy loại


Theo chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã, sức mua mạnh nhất bắt đầu từ 2 ngày trở lại đây, khi dịp Tết ông Công ông Táo đang tới gần. Mũ, áo, hài dành cho ông Táo chầu trời là mặt hàng bán chạy nhất.

Theo chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã, sức mua mạnh nhất bắt đầu từ 2 ngày trở lại đây, khi dịp Tết ông Công ông Táo đang tới gần. Mũ, áo, hài dành cho ông Táo chầu trời là mặt hàng bán chạy nhất.


Ngày 23 tháng Chạp đang tới, mỗi gia đình đều sắm sửa đồ lễ cúng ông Táo theo đúng phong tục và truyền thống. Các mặt hàng tâm linh cho ngày Tết này được tiêu thụ khá mạnh.

Ngày 23 tháng Chạp đang tới, mỗi gia đình đều sắm sửa đồ lễ cúng ông Táo theo đúng phong tục và truyền thống. Các mặt hàng tâm linh cho ngày Tết này được tiêu thụ khá mạnh.


Ngoài đồ cúng ông Công ông Táo như mũ, hài thì ngựa giấy cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn

Ngoài đồ cúng ông Công ông Táo như mũ, hài thì ngựa giấy cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn


Hầu hết đồ lễ cúng Táo quân có nguồn gốc trong nước, được sản xuất tại nhiều làng có nghề vàng mã như Đông Hồ (Bắc Ninh), Phúc Am, Văn Hội (Thường Tín, Hà Nội)

Hầu hết đồ lễ cúng Táo quân có nguồn gốc trong nước, được sản xuất tại nhiều làng có nghề vàng mã như Đông Hồ (Bắc Ninh), Phúc Am, Văn Hội (Thường Tín, Hà Nội)


Ngoài đồ lễ, nhiều người còn chọn lựa và mua sắm hoa giả, các loại cành vàng, lá ngọc để trang trí trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngoài đồ lễ, nhiều người còn chọn lựa và mua sắm hoa giả, các loại cành vàng, lá ngọc để trang trí trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước