Phó Thủ tướng yêu cầu không chủ quan trong việc ứng phó bão số 4

Đài PT-TH Thanh Hóa-Thứ năm, ngày 16/08/2018 20:21 GMT+7

VTV.vn - Kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cấp chính quyền, đặc biệt là ở cơ sở tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Chiều nay (16/8), kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 4 tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương rà soát lại tất cả các phương án để sẵn sàng ứng phó hiệu quả với bão lũ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự chủ động, tập trung triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 4 của tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương không được phép chủ quan, lơ là, rà soát các phương án ứng phó, không để bất kỳ tàu thuyền nào trong khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn cho người dân khu vực ven biển, cửa sông. Tập trung chỉ đạo, sẵn sàng các phương án sơ tán dân với mục tiêu số 1 là đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa phải tập trung đảm bảo an toàn hồ đập, cử lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Đến thời điểm này, 100% phương tiện tàu thuyền của Thanh Hóa đã được kêu gọi về nơi tránh trú bão an toàn. Địa phương cũng đã chủ động phương án di dân đối với hơn 8.000 hộ dân trong phạm vi cách bờ biển 200m và hơn 7.000 hộ dân sống ở khu vực ven sông suối, sườn đồi, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét sạt lở đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước