Phơi nhiễm HIV trong vụ tai nạn ở Kon Tum: Kết quả xét nghiệm âm tính

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/10/2017 07:17 GMT+7

VTV.vn - Những người bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV do tham gia cấp cứu một vụ tai nạn tại Kon Tum đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tại tỉnh Kon Tum, những người bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV, do tham gia cấp cứu một vụ tai nạn giao thông cách đây 4 tháng, đến giờ, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tức là trong máu không có virus HIV.

Cụ thể, theo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum, các y, bác sỹ và người dân, có liên quan đến vụ việc này, đều đã trải qua 3 lần xét nghiệm. Bao gồm: xét nghiệm HIV trước 72 giờ, xét nghiệm sau 1 tháng và xét nghiệm sau 3 tháng, kết quả đều là âm tính. Tuy nhiên, những người này vẫn cần thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm cho người khác. Bởi phải sau 6 tháng xét nghiệm HIV cho kết quả âm tính, người bị phơi nhiễm mới có thể hoàn toàn chắc chắn, là không bị lây nhiễm.

Trước đó, tại tỉnh Kon Tum, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 30/6. Một trong số các nạn nhân tử vong, được xác định, là người nhiễm HIV. Do đó, 36 người tham gia cấp cứu và có tiếp xúc với nạn nhân này, đã bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV. Trong đó, bao gồm các nhân viên y tế và cả người dân địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước