Phòng chống dịch COVID-19: Phát hiện sớm và khoanh vùng dịch là giải pháp hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/03/2020 13:55 GMT+7

Cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19.

VTV.vn - Sáng 4/3, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dự kiến từ ngày 5/3, Vietnam Airlines tạm dừng tất cả các đường bay Việt Nam - Hàn Quốc, còn Vietjet là từ ngày 7/3. Các chuyến bay của Asiana Airlines và Korean Air đến Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, chặng từ Hàn Quốc đến Việt Nam, đều là chuyến bay chuyển sân, không chở khách. Đây là những thông tin được công bố tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo cũng bàn về các biện pháp cách ly với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam, tiếp tục đẩy nhanh thông thương hàng hóa qua các cửa khẩu và công tác hậu cần y tế.

Báo cáo cho thấy, hiện có khoảng 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc và chỉ riêng 27 tỉnh đã có gần 23.600 lao động đang làm việc tại Việt Nam.

Hiện số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là gần 15.400 người, trong đó có hơn 400 người cách ly tập trung tại bệnh viện. Các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh phát hiện sớm và khoanh vùng dịch để ngăn chặn nguồn lây ra cộng đồng vẫn là giải pháp hiệu quả nhất và cần phải kiên trì.

Tất cả công dân Hàn Quốc, Ý, Iran và một số quốc gia có số ca mắc cao khi nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo rõ ràng và cụ thể chỗ ở, làm việc với cơ quan hoặc cá nhân nào. Với những công dân Hàn Quốc không khai báo rõ ràng sẽ phải cách ly tập trung như người Việt Nam từ vùng dịch về.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ khẩn trương đánh giá, thẩm định hồ sơ bộ KIT chẩn đoán COVID-19 của Học viện Quân Y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, nếu đạt chuẩn đưa vào sản xuất ngay, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của công tác phòng chống dịch.

Bộ Y tế đã cho phép thêm hai cơ sở được thực hiện xét nghiệm đạt chuẩn là Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

'Không được chủ quan, lơ là trong chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19' "Không được chủ quan, lơ là trong chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19" Ngành du lịch ước tính thiệt hại 7 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Ngành du lịch ước tính thiệt hại 7 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Thiết lập cầu truyền hình tại 21 bệnh viện lớn phòng chống dịch COVID-19 Thiết lập cầu truyền hình tại 21 bệnh viện lớn phòng chống dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước