Phòng tránh lũ quét, sạt lở đất sau bão số 4

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 14:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Mưa sau bão số 4 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất.

Sáng sớm nay (17/8), bão số 4 đã đi vào đất liền Thanh Hóa và suy yếu thành Áp thấp nhiệt đới. Công tác ứng phó với bão số 4 cả trên biển và đất liền đã được triển khai quyết liệt và tích cực từ trung ương đến địa phương. Chính vì vậy, đến thời điểm này bão chưa gây ra thiệt hại gì đáng kể. Đây là nhận định của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai trong cuộc họp sáng nay.

Tuy nhiên, mưa sau bão vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất. Do vậy, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Các địa phương không được chủ quan. Đặc biệt là các khu vực nguy cơ cao như các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình hồ chứa; tuần tra, canh gác hệ thống đê điều, nhất là với 102 vị trí bị sự cố vừa qua và các công trình đang thi công dở.

Cần kiểm soát chặt chẽ việc giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước tại các khu vực thấp trũng để có phương án điều hành chống ngập úng, trong đó có khu vực Chương Mỹ (Hà Nội).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước