Phóng viên Liên Liên: Đối tượng nhắn tin đe dọa rất ngông cuồng, lộng hành

VTV News-Thứ hai, ngày 03/12/2018 19:34 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên Liên Liên cho hay, chị đã từng nhiều lần nhận được tin nhắn đe dọa nhưng lần này sự việc nghiêm trọng, các đối tượng cho thấy họ rất ngông cuồng và lộng hành.

Vào đêm 2/12, phóng viên Liên Liên – Ban Thời sự, Đài THVN nhận được 2 tin nhắn với nội dung: "Mày dừng lại đi đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm được gì đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày"; "Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

Cùng lúc, một phóng viên khác của báo Phụ nữ TP.HCM cũng nhận được 2 tin nhắn với nội dung tương tự.

Phóng viên Liên Liên: Đối tượng nhắn tin đe dọa rất ngông cuồng, lộng hành - Ảnh 1.

Nội dung tin nhắn đe dọa phóng viên Liên Liên và phóng viên báo Phụ nữ TP.HCM

Theo nhận định của phóng viên Liên Liên, đối tượng gửi tin nhắn liên quan tới vụ bảo kê ở chợ Long Biên: "Đối tượng nhắn 2 tin nhắn gửi tới tôi và một phóng viên cùng ê kip ở báo Phụ nữ TP.HCM. Hiện tại, chúng tôi chỉ thực hiện loạt phóng sự duy nhất về vụ việc này, không làm vụ nào khác có thể ảnh hưởng và nhắn tin dọa nạt thế này. Theo cá nhân tôi, chắc chắn tin nhắn dọa nạt này liên quan tới vụ bảo kê ở chợ Long Biên. Tuy nhiên, cụ thể là đối tượng nào thì chờ cơ quan điều tra làm sáng tỏ".

Trước đó, phóng viên Liên Liên từng thực hiện nhiều phóng sự điều tra, phản ánh tiêu cực và đã nhiều lần nhận được các tin nhắn dọa nạt. Tuy nhiên, theo chị, việc đối tượng nhắn tin đe dọa trong giai đoạn này cho thấy họ rất ngông cuồng và lộng hành.

"Ở các vụ việc trước, tôi có nhận được tin nhắn đe dọa nhưng trong giai đoạn phóng sự chưa lên sóng hoặc đang phát sóng. Lần này, khi vụ việc đang rất được dư luận quan tâm, lại đang trong quá trình điều tra nhưng các đối tượng vẫn nhắn tin dọa dẫm.

Đến thời điểm này, vụ án đã được khởi tố hơn 2 tháng nên chúng tôi đang chờ kết quả điều tra về vụ bảo kê ở chợ Long Biên. Đáng lẽ, các đối tượng phải "án binh bất động" nhưng họ vẫn nhắn tin đe dọa. Rất có thể, các đối tượng đã biết kế hoạch chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện phóng sự trong thời gian tới nên đã nhắn tin nặc danh dọa nạt vào thời điểm này", phóng viên Liên Liên cho biết.

Phóng viên Liên Liên: Đối tượng nhắn tin đe dọa rất ngông cuồng, lộng hành - Ảnh 2.

Phóng viên Liên Liên và ê kip thực hiện phóng sự về vấn đề bảo kê ở chợ Long Biên.

Ngay trong ngày 3/12/2018, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi công văn gửi lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ nội dung tin nhắn nặc danh khủng bố tinh thần và đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho hai nhà báo và gia đình.

Phóng viên Liên Liên cho biết, chị đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công an. Trong chiều nay (3/12), phóng viên Liên Liên cũng đã làm việc với Công an TP Hà Nội, phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận và lấy lời khai.

"Tôi tin rằng, lãnh đạo Bộ Công an, các lực lượng chức năng sẽ xử lý quyết liệt, triệt để để làm sáng tỏ vụ việc, không để những đối tượng tiếp tục lộng hành", phóng viên Liên Liên nói.

Phóng viên VTV bị đe dọa sau vụ điều tra bảo kê ở chợ Long Biên Phóng viên VTV bị đe dọa sau vụ điều tra bảo kê ở chợ Long Biên Vụ “bảo kê” chợ Long Biên: “Trắng đêm” thu thập bằng chứng, mong sự việc không bị “chìm xuồng” Vụ “bảo kê” chợ Long Biên: “Trắng đêm” thu thập bằng chứng, mong sự việc không bị “chìm xuồng” Vụ bảo kê chợ Long Biên: 'Đây là sự coi thường kỷ cương pháp luật giữa lòng thủ đô' Vụ bảo kê chợ Long Biên: "Đây là sự coi thường kỷ cương pháp luật giữa lòng thủ đô"


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước