Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp vì sạt lở nghiêm trọng ở cửa sông Đà Nông

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 21:28 GMT+7

Cửa sông Đà Nông. Ảnh: baophuyen.com.vn

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở kè tại khu vực cửa sông Đà Nông thuộc xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Hiện, toàn bộ thân kè bờ bắc cửa sông Đà Nông dài hơn 200m đã bị sập, nước ăn sâu vào bờ với tốc độ rất nhanh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tàu thuyền của ngư dân khi ra vào cửa. Có vị trí nước ăn sâu vào bờ đến 100m, chân kè bị dòng chảy gây xói sâu xuống âm 4m.

Trước mắt, UBND tỉnh Phú Yên giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên khẩn trương gia cố lại kè bờ bắc cửa sông Đà Nông dài 237m bằng cách đổ những tảng đá có trọng lượng từ 2 tấn xuống chân kè cũ để hạn chế tình trạng sạt lở.

UBND tỉnh Phú Yên giao các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, tính mạng, tài sản người dân và cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực bị sự cố sạt lở, không cho neo đậu tàu thuyền trên khu vực này.

Được biết, hiện UBND tỉnh Phú Yên đang lập dự án và kiến nghị Chính phủ bố trí vốn để kiên cố kè với kinh phí 800 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước