Phú Yên chủ động gia cố hồ đập trước mùa mưa lũ

VTV9-Thứ sáu, ngày 21/09/2018 10:21 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Phú Yên đã bố trí ngân sách địa phương để gia cố hồ đập, khắc phục những công trình khẩn cấp, đảm bảo an toàn trước mùa mưa năm nay.

Vào trước mùa mưa lũ năm 2017, ở hồ chứa nước La Bách, huyện miền núi sông Hinh, tỉnh Phú Yên, hơn 100m chiều dài thân đập bị rò rỉ, thấm nước. Nhiều đoạn bị sụp, trượt đất, gây nguy cơ vỡ đập. Từ thực tế này, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để xử lý chống thấm nước qua thân đập, đảm bảo an toàn.

Giải pháp kỹ thuật để chống thấm nước là dùng máy khoan phụt và sử dụng công nghệ nén ép để vữa xi măng đi vào kẽ đất, tạo màng chống thấm. Sau hơn 4 tháng khẩn trương thi công gia cố hồ đập, đến nay địa phương đã hoàn thành 95% khối lượng công trình. Dù công trình chưa hoàn thành nhưng khi nhìn thấy dự án được triển khai nhanh chóng, nỗi lo về sự cố vỡ đập của người dân trong vùng giờ đã được tháo gỡ.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thủy Lợi, trên cả nước vẫn còn 1.150 hồ đập có nguy cơ mất an toàn rất cao, nhưng chỉ có 450 hồ được bố trí vốn khắc phục, hơn 700 hồ chứa còn lại hiện chưa có nguồn kinh phí sửa chữa. Đây thực sự là vấn đề đáng lo ngại khi mùa mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ đang đến gần.


Vỡ đập chứa bã thải ở Lào Cai, nhiều hộ dân bị sập nhà Vỡ đập chứa bã thải ở Lào Cai, nhiều hộ dân bị sập nhà

VTV.vn - Nhiều hộ dân bị sập nhà, mất toàn bộ tài sản sau vụ vỡ đập chứa bã thải của nhà máy DAP Lào Cai xảy ra vào trưa 7/9 tại thị trấn Tằng Loỏng, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước