Phú Yên: Cưỡng chế trường hợp chiếm đất trái phép sản xuất giống thủy sản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/10/2019 17:29 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (10/10), UBND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã tổ chức cưỡng chế các trường hợp chiếm đất do Nhà nước quản lý tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến.

Đây là khu vực mà nhiều hộ sản xuất tôm giống đã hết hợp đồng thuê đất từ lâu và đã được tỉnh Phú Yên nhiều lần thông báo di dời tháo gỡ nhưng không chấp hành chủ trương của tỉnh.

Đến nay, khu vực này còn 26 trường hợp chiếm đất hoặc tự ý chuyển nhượng, dù không được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục cho thuê đất với diện tích hơn 31.800 m2.

Đối với các cơ sở chưa chịu di dời, các lực lượng chức năng tiếp tục vận động và hỗ trợ chủ trại đưa con giống, thiết bị ra khỏi khu vực lấn chiếm. Dự kiến, việc tháo dỡ, cưỡng chế 26 trại sản xuất giống thủy sản được TP Tuy Hòa giải quyết dứt điểm trong 2 ngày hôm nay (10/10) và mai. Trên diện tích này sẽ được đầu tư xây dựng công viên biển Tuy Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước