Phú Yên: Tiếp tục xét xử sơ thẩm 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa

Hoàng Thư, Phạm Việt (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 06/09/2016 20:17 GMT+7

VTV.vn - TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đền bù xã Hòa Tâm.

Sau khi bị hoãn vào ngày 15/8 vừa qua do không triệu tập đủ người có quyền và nghĩa vụ liên quan, ngày 6/9, TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa. Một trong số các bị cáo là Nguyễn Tài nguyên - Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, từ tháng 7/2013 - 4/2014, trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, 16 bị cáo đã cố ý không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về đền bù, gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các cán bộ này đã hợp thức hồ sơ bồi thường, hỗ trợ diện tích nuôi thủy sản vượt mức, đứng tên nhiều người khác để nhận tiền cao hơn quy định.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 14/9.

VTV.vn - Hôm nay (15/8), TAND tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đông Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước