Phục hồi rạn san hô tại Cù Lao Chàm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 09:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều dự án tái tạo, bảo tồn san hô đang được triển khai tại Cù Lao Chàm để lấy lại sức sống trên các rạn san hô.

Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam được biết đến là một điểm du lịch hoang sơ thu hút 20.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Đây chính là áp lực đối với môi trường biển, đặc biệt là các rạn san hô, môi trường sống của nhiều sinh vật biển. Sự phát triển nóng của du lịch, sự biến đổi của tự nhiên đã gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô. 

Nhờ dự án tái tạo, bảo tồn san hô, nhiều rạn san hô đang hồi sinh. Những sinh vật biển lại trở về nơi cư trú, sinh sôi, nảy nở. Dự án phục hồi, tái tạo rạn san hô được các nhà nghiên cứu của Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm triển khai từ vài năm nay. Dự án phục hồi rạn san hô đã giúp cho hơn 2000m2 san hô cứng đã được hồi sinh. Hai vườn ươm san hô cũng đạt tỉ lệ sống trên 95%.

Phát triển và bảo tồn được chính quyền, các nhà khoa học coi là hai hoạt động song hành ở Cù Lao Chàm. Bên cạnh phục hồi các rạn san hô, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tiến hành nhiều giải pháp để giám sát chất lượng nước và bảo vệ môi trường sống của sinh vật biển.

Hy vọng hồi sinh các rặng san hô đang chết dần Hy vọng hồi sinh các rặng san hô đang chết dần

VTV.vn - Tình trạng suy thoái ở các rặng đá ngầm san hô có thể ngăn chặn được nếu con người có thể thay đổi và cải thiện tình hình với một khung thời gian hợp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước