Quá tải bệnh viện và gánh nặng bệnh tật

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/12/2017 13:28 GMT+7

VTV.vn - Quá tải bệnh viện đang làm cho gánh nặng bệnh tật càng lớn hơn khi thời gian điều trị kéo dài

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Chỉ sau một năm, có tới 55% bệnh nhân gặp thảm họa tài chính và tử vong khi được chẩn đoán. 66% bệnh nhân phải đi vay tiền điều trị, 34% bệnh nhân không đủ tiền mua thuốc điều trị .

70% bệnh nhân ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp khó khăn. Gánh nặng cho những người bệnh sẽ càng chồng chất nếu như việc điều trị càng kéo dài vì quá tải bệnh viện. Quá tải ở đây không chỉ là số lượt khám, quá tải giường bệnh, quá tải điều trị nội trú mà còn có quá tải do thiếu trang thiết bị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước