Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 12:42 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng nay (21/12), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Nhất.

Tới dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội nhiều nước sang tham dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn nêu cao truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc và giữ vững non sông, bờ cõi quốc gia. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và Bác Hồ, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, nghệ thuật quân sự của dân tộc, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến nước ta. Bởi vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân mang tính hòa bình, tự vệ hướng vào nhiệm vụ xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho 7 đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ

VTV.vn - Việt Nam chú trọng phát triển, tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước