Quan hệ hợp tác Việt Nam và Pháp phát triển tốt đẹp

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 21:48 GMT+7

VTV.vn - Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp hiện nay đang ở cấp đối tác chiến lược. Việt Nam và Pháp hợp tác toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27/3/2018 theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư đến các nước Tây Âu trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII, và cũng là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa hai nước từ khi Pháp có Tổng thống mới, nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao, mở rộng quan hệ kinh tế cũng như hợp tác an ninh quốc phòng.

Năm nay, Việt Nam và Pháp sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngay từ những ngày đầu tiên, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam khôi phục lại đất nước vừa thống nhất hai miền. Pháp cũng là nước phương Tây đầu tiên khai thông quan hệ kinh tế với Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước nay đang ở cấp đối tác chiến lược.

Việt Nam và Pháp hợp tác toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trên bình diện thương mại, Pháp là đối tác châu Âu đứng thứ 5 của Việt Nam. Buôn bán giữa hai nước lên tới 4,6 tỷ USD trong năm 2017, với Việt Nam luôn ở vị trí xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu.

Các nhà đầu tư Pháp đã đổ vào thị trường Việt Nam 2,8 tỷ USD trong hơn 500 dự án đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, trong đó lớn nhất là trong lĩnh vực viễn thông, cảng biển và sản xuất điện.

Tại Pháp đang có khoảng 7.000 sinh viên Việt Nam du học. Chính phủ Pháp hỗ trợ Việt Nam đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam, và riêng về y học đang có tới 30 dự án, trong đó nổi bật là chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các bệnh viện Pháp. Hợp tác giáo dục đào tạo được hình thành ngay từ những năm 1980, trở thành lĩnh vực phát triển sớm nhất trong quan hệ 2 nước, tiếp đó là hợp tác về văn hóa.

Hai nước duy trì đối thoại trên nhiều lĩnh vực, đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng 2 năm một lần và đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế. Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này được trông đợi là sẽ tạo động lực, nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Pháp Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Pháp

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường và đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước