Quản lý chặt tàu thuyền ra khơi, chủ động ứng phó với cơn bão số 4

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/08/2018 07:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Để chủ động ứng phó với bão số 4, chiều tối 15/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu quản lý chặt tàu thuyền ra khơi.

Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, căn cứ tình hình cụ thể để cấm biển. Bên cạnh đó, cần triển khai các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển và đất liền.

Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho người dân chủ động phòng tránh, sơ tán.

Các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ chủ động tiêu thoát nước đệm để chống úng cho các diện tích lúa và hoa màu.

Các đơn vị liên quan liên tục cập nhật tin tức về cơn bão số 4 và căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo vận hành liên hồ chứa thủy điện cho phù hợp; kiểm tra và triển khai các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, đặc biệt là các điểm xung yếu.


Bão số 4 cách Móng Cái (Quảng Ninh) 210km, giật cấp 11 Bão số 4 cách Móng Cái (Quảng Ninh) 210km, giật cấp 11

VTV.vn - Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km, cách Vinh 450km.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước