Quản lý thị trường An Giang bắt giữ hàng chục tấn đường cát nhập lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/07/2018 10:25 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục tấn đường nhập lập bị Đội Quản lý thị trường số 4 An Giang bắt giữ chỉ trong vòng 2 tháng vừa qua.

Theo đại diện lực lượng quản lý thị trường, thủ đoạn chung của các đối tượng buôn lậu đường trên nội địa là dùng xe gắn máy để vận chuyển, sau đó tập kết tại địa điểm cố định rồi bốc lên xe tải để đi tiêu thụ. 

Trên tuyến biên giới, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng vỏ lãi (loại ghe được gắn động cơ dùng vận chuyển người và hàng hóa trên sông) rồi chuyên chở đường cát từ Campuchia về Việt Nam thông qua hệ thống kênh rạch xuyên biên giới, sau đó, bốc thẳng lên xe tải mang đi tiêu thụ.

Bắt quả tang kho chứa 100 tấn đường nhập lậu ở Quảng Nam Bắt quả tang kho chứa 100 tấn đường nhập lậu ở Quảng Nam

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện khoảng 100 tấn đường Thái Lan được tập kết chờ đưa ra thị trường, tại một công ty có địa chỉ thị xã Điện Bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước