Quận ủy quận 1 xin lỗi Cà Mau về phát ngôn gây sốc của ông Đoàn Ngọc Hải

Trần Phong - Trí Nhân-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 06:32 GMT+7

VTV.vn - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đã gửi công văn cho ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đề nghị phản hồi về phát ngôn gây sốc.

Trong buổi chiều ra quân dẹp vỉa hè ngày 21/9, khi trao đổi với một tài xế vi phạm, ông Đoàn Ngọc Hải được cho là đã nói: "Mình sống ở quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật còn không thì về rừng U Minh sống".

Phát ngôn này sau đó đã được nhiều người dẫn lại trên mạng xã hội và cho rằng chưa chuẩn mực.

Ngày 28/9, Quận ủy quận 1, TP.HCM đã có thư xin lỗi gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và Huyện ủy U Minh. Trong thư xin lỗi, Quận ủy quận 1 cho biết, đây là phát ngôn lỡ lời trong lúc nóng nảy nhất thời của ông Đoàn Ngọc Hải. Quận ủy quận 1 đã rút kinh nghiệm qua sự việc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước