Quảng Bình cần làm nên một "làn gió Đại phong mới về du lịch"

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 21:15 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Quảng Bình cần làm nên một "làn gió Đại phong mới về du lịch" như phong trào gió Đại Phong về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp hồi những năm 1961 - 1965.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc chiều 25/8 với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Quảng Bình được coi là một Việt Nam xanh thu nhỏ, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa bản địa đặc sắc. Chính những tiềm năng đó đang giúp Quảng Bình có thể thu hút được 3,5 triệu khách du lịch trong năm nay. Nhấn mạnh tới việc Quảng Bình được lọt vào danh sách 10 địa điểm đẹp nhất Việt Nam, đứng thứ 2 sau Hội An, Thủ tướng cho rằng Quảng Bình cần phải trở thành một địa điểm, một dấu ấn mới về du lịch trong vẻ đẹp bất tận của bờ biển Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh việc làm nên một "làn gió Đại phong mới về du lịch" còn là sứ mệnh của Quảng Bình với cả nước và tỉnh phải thực hiện được khẩu hiệu "nếu ai chưa đến Quảng Bình thì coi như chưa đến Việt Nam". Thủ tướng cũng nêu rõ, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa hội tụ ở mảnh đất này vì thế con đường đi đến thịnh vượng của Quảng Bình phải là "dịch vụ hóa nền kinh tế", với du lịch là nền tảng. Trong đó, việc phát triển du lịch phải theo đúng sứ mệnh của tam giác "kinh tế - văn hóa, xã hội và môi trường", nếu để mất 1 trong 3 trụ cột này thì sẽ mất tất cả. Thủ tướng cho rằng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có khát vọng, niềm tin và lối ra trong phát triển, giờ phải có hành động quyết liệt.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Bình cần phải có chiến lược dài hạn, bài bản về phát triển thương hiệu du lịch, nhất là quảng bá qua Internet để tạo nên một lợi thế so sánh mới. Cùng với việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho du lịch, tỉnh phải thu hút được cán bộ giỏi, nhất là về du lịch, từ tỉnh khác về làm việc, chứ không chỉ có mỗi người Quảng Bình. Ngoài ra, tỉnh cũng phải xây dựng được một cộng đồng làm du lịch thân thiện, tình cảm, văn minh như Hội An. Tất cả những  việc này phải do tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo.

Để tạo điều kiện cho Quảng Bình phát triển du lịch, Thủ tướng đã đồng ý với tất cả các kiến nghị của tỉnh, trong đó có việc đưa 2 sân golf vào quy hoạch sân golf quốc gia, đồng thời giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng quyết định về dự án xây dựng cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng, theo đúng nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến di sản văn hóa thế giới mà vẫn khai thác được tiềm năng du lịch ở đây.

Trước đó, trong sáng 25/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2 tại ở thành phố Đồng Hới. Cây cầu này sẽ giúp phát triển du lịch ở 1.600 ha đất của vùng bán đảo Bảo Ninh. Đây là cây cầu treo khẩu độ lớn thứ 2 tại Việt Nam, sau cầu Rạch Miễu, được người Việt Nam đảm nhiệm toàn bộ từ thiết kế đến thi công.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều qua, Thủ tướng đã thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Đích, 101 tuổi, có hai người con là liệt sỹ ở phường Đồng Phú và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cúc, 95 tuổi, có chồng và con gái là liệt sỹ ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước