Quảng Bình: Đàn voọc gáy trắng trong Sách Đỏ về sát nhà dân

VTV9-Thứ hai, ngày 20/08/2018 07:35 GMT+7

Những chú voọc gáy trắng tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Bình, đàn voọc gáy trắng trong Sách Đỏ không còn sống cách ly trong núi sâu, người dân địa phương có thể dễ dàng nhìn thấy chúng về sát vườn nhà.

Sau nhiều năm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, đàn voọc gáy trắng thuộc loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ thế giới tại khu vực rừng thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình có dấu hiệu phục hồi về số lượng.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, có lúc đàn voọc này liên tục bị săn bắn trái phép khiến số lượng chỉ còn khoảng trên dưới 30 con. Sau thời gian triển khai các biện pháp bảo tồn, số lượng voọc ở khu vực này đã tăng trở lại, ước tính tổng đàn hiện nay vào khoảng 100 con. Một tín hiệu khác là trong thời gian gần đây, loài voọc gáy trắng này đã thay đổi tập quán sinh sống, trở nên thân thiện với con người.  

Quảng Nam tìm giải pháp bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám tại huyện Núi Thành Quảng Nam tìm giải pháp bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám tại huyện Núi Thành

VTV.vn - Sáng nay (9/8), ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các chuyên gia đã khảo sát thực tế tại núi Hòn Dồ -nơi đàn voọc sinh sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước