Quảng Bình đón nhận hai đô thị mới loại IV

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 17:31 GMT+7

Nguồn: Báo Quảng Bình

VTV.vn - Việc Quảng Bình cùng lúc đón nhận 2 đô thị loại IV sẽ là động lực to lớn để kinh tế - xã hội ở các địa phương có nhiều bước phát triển xa hơn trong thời gian tới.

Sáng 3/3, UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng, đạt tiêu chí đô thị loại IV. Cùng dịp này, thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy cũng nhận quyết định mới này.

Với vị trí cách thành phố Đồng Hới khoảng 13km về phía Bắc, cách Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 30km về phía Đông, thị trấn Hoàn Lão không chỉ là mảnh đất có bề dày văn hóa, lịch sử, mà còn giàu tiềm năng, đóng vai trò là đô thị hạt nhân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bố Trạch nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung.

Trong quy hoạch đô thị, Hoàn Lão đến năm 2035 sẽ gồm 1 thị trấn và 18 xã phụ cận. Hiện nay, các công trình hạ tầng kĩ thuật, cây xanh đô thị, nhiều công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, thương mại đã được đầu tư xây dựng. 123 tuyến phố trên địa bàn Hoàn Lão đã được đặt tên, trên 1.700 hộ dân đã hoàn thành việc gắn biển số nhà, đời sống của người dân được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Thị trận Kiến Giang một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đã có bước phát triển nhảy vọt trong nhiều năm qua. Khu vực này được định hướng trở thành động lực khu vực phía Nam tỉnh Quảng Bình, có vai trò liên kết các đô thị nằm trong vùng phía Bắc tỉnh Quảng Trị như thị trấn Hồ Xá, thành phố Đông Hà…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước