Quảng Bình: Tàu cá đồng loạt neo đậu tại khu vực có dải nước đỏ

Phùng Hiệp (VTV8)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 14:25 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực xuất hiện dải nước màu đỏ, bãi biển vắng bóng người dân, tàu thuyền đánh bắt gần bờ đồng loạt phải neo đậu, không đánh bắt.

Thời điểm từ 5-8 giờ hôm nay (5/5), tại vị trí xuất hiện dải nước có màu lạ trước đó, cá chết vẫn theo sóng dạt vào bờ. Bên cạnh đó, dòng nước lạ có xu hướng lúc đậm lúc nhạt và dịch chuyển theo hướng từ phía Nam sang phía Bắc. Trước sự việc này, ngay chính người dân địa phương, những người đã gắn bó với biển nhiều năm qua, cũng cảm thấy khá lo lắng.

Các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã nhận định đây là hiện tượng thủy triều đỏ. Tuy nhiên, các mẫu xét nghiệm thu về có chứa nhiều loại tảo độc khác nhau. Vì vậy, các nhà khoa học tiếp tục tiến hành phân tích để xác định rõ tên của loại tảo gây nên hiện tượng này. Trong thời gian đó, người dân vẫn đang ngóng chờ kết luận từ phía các nhà chuyên gia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước