Quảng Nam di dân đến nơi an toàn

Thành Châu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/12/2018 14:07 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/12, các lực lượng cứu hộ đã đến hai xã Bình An và Bình Nam (tỉnh Quảng Nam) để di dời hàng trăm hộ dân bị nước ngập vào nhà.

Mặc dù vẫn còn nhiều hộ dân không chịu di dời, nhưng với yêu cầu tính mạng con người là trên hết, chính quyền địa phương đã yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các xã vùng Đông vận động người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra khi nước lũ dâng lên bất ngờ. 

Đối với địa bàn nằm dọc quốc lộ 1A, đến 11h ngày 10/12, mực nước tràn vẫn đang rất lớn. Lực lượng cảnh sát giao thông đang trực chiến tại những khu vực xung yếu để phân luồng, đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. 

Ngoài ra, tại các trục đường giao thông liên thôn, liên xóm ở hầu khắp các địa phương, nước vẫn ngập đến quá đầu gối. Tại những nơi này, các lực lượng cắt cử trực, yêu cầu người dân tuyệt đối không qua lại nếu không thật sự cần thiết, không đánh bắt cá dưới mọi hình thức và cùng phối hợp với chính quyền địa phương trong việc di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước