Quảng Nam: Hàng trăm ha lúa có nguy cơ mất trắng do hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/07/2019 15:41 GMT+7

VTV.vn - Dự báo tổng diện tích cây trồng có khả năng thiếu nước tưới trong vụ Hè Thu ở Quảng Nam có thể lên đến 10.000 ha.

Hàng trăm ha lúa Hè Thu tại tỉnh Quảng Nam đang đối mặt với nguy cơ mất trắng. Hàng nghìn ha hoa màu cũng trong cảnh tương tự. Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài xảy ra tại miền Trung kết hợp với tình trạng xâm nhập mặn đang ở mức kỷ lục trong vòng 30 năm qua.

Để chủ động đối phó với khô hạn và xâm nhập mặn đã được cảnh báo trước, nhiều địa phương, nhất là những vùng xa hồ chứa việc tưới tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào các trạm bơm ven sông đã xây dựng các đập tạm ngăn mặn từ trước Tết Âm lịch, nạo vét các hồ, đầm tích trữ nước mưa.

Các đường dây nóng từ huyện, thị đến các hợp tác xã của ngành Nông nghiệp luôn được mở 24/24 giờ để chỉ đạo sít sao trong việc sẵn sàng chủ động lấy nước cứu lúa bằng phương pháp bơm.

Theo Chi cục Thủy lợi Quảng Nam, hiện các hồ chứa lớn phía thượng nguồn đều ở trong tình trạng dưới mực nước chết, vì vậy việc xả nước đẩy mặn cho hạ du là điều khó khăn. Như vậy, ngoài việc chờ mưa, các vùng chuyên canh nông nghiệp ven biển của Quảng Nam cũng đang tính toán đến xây dựng các giải pháp sản xuất bền vững thuận thiên, trong đó ngoài các biện pháp công trình như đê ngăn mặn, nạo sâu các kênh dẫn dòng thì việc chuyển đổi cây trồng chịu mặn và ít sử dụng nước cũng đang được tính đến.

Sử dụng giống lúa thích ứng hạn mặn - Lối ra cho người trồng lúa ĐBSCL Sử dụng giống lúa thích ứng hạn mặn - Lối ra cho người trồng lúa ĐBSCL

VTV.vn - Bên cạnh tiết kiệm nước, việc nghiên cứu, lai tạo ra các giống lúa có khả năng chịu được mặn được xem là lối ra cho người trồng lúa ở ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước