Quảng Nam: Hệ thống cảnh báo lũ ở Đại Lộc kém hiệu quả

Văn Đức - Văn Phát (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/09/2016 16:24 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực ven sông Vu Gia-Thu Bồn thuộc huyện Đại Lộc, dù có hệ thống cảnh báo xả lũ sớm, nhưng có lúc nước xả lũ xuống đến nơi rồi người dân mới biết.

Hệ thống cảnh báo xả  sớm được thủy điện A Vương xây dựng tại hơn 10 xã, thị trấn ven sông Thu Bồn. Ngoài việc bị hư hỏng, thông tin thiếu chính xác, theo người dân ở đây, hệ thống này còn quá khiêm tốn, chưa phủ kín nhiều khu vực dân cư thấp trũng, ven sông.

Thôn 10, xã Đại Cường là một làng nhỏ ven sông Vu Gia - Thu Bồn, thường xuyên bị cô lập vào mùa mưa lũ, nhưng người dân không nhận được thông tin gì từ hệ thống cảnh báo lũ.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ lưu lượng 100m3/s Hồ Dầu Tiếng xả lũ lưu lượng 100m3/s Nghệ An: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi Nghệ An: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi Xả lũ hồ chứa số 1 thủy điện Tuyên Quang Xả lũ hồ chứa số 1 thủy điện Tuyên Quang

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước