Quảng Nam: Khẩn trương khai thông các tuyến đường bị sạt lở trước Tết

VTV9-Thứ tư, ngày 10/01/2018 09:53 GMT+7

Đường về các huyện miền núi bị cô lập do sạt lở. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đang tập trung thông đường bị sạt lở, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa lên vùng núi cao trước Tết Nguyên đán.

Trong đó, tuyến Quốc lộ 40B từ thành phố Tam Kỳ lên huyện Nam Trà Mi bị sạt lở nặng. Hơn một tháng qua, do bị cô lập, hàng hóa tại huyện Nam Trà Mi bị khan hiếm, giá cả của một số mặt hàng tăng vọt, làm đời sống của bà con vốn khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Tập trung xử lý sạt lở tại đoạn từ huyện Bắc Trà Mi lên huyện Nam Trà Mi, ngành chức năng tỉnh ưu tiên bố trí 9 máy đào, 2 máy xúc thi công liên tục nên đã sớm thông xe, tạo điều kiện cho các ngành viễn thông, điện lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra.  

Sạt lở đường giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam Sạt lở đường giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam

VTV.vn - Sau những đợt mưa lũ cuối năm 2016 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, một số tuyến đường liên xã xuất hiện những vết sạt lở nghiêm trọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước