Quảng Nam: Người dân dự án cầu Giao thủy cần hỗ trợ tái định cư

Thuận Phong (VTV8)-Chủ nhật, ngày 10/04/2016 06:50 GMT+7

VTV.vn - 16 hộ dân tại KTT Xí nghiệp ươm tơ Giao Thủy đứng trước tình cảnh không có nơi tái định cư khi phải di dời nhà cửa để giao mặt bằng cho công trình thi công cầu Giao Thủy.

Đã 31 năm sinh sống tại khu nhà ở tập thể Xí nghiệp Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng, 16 hộ dân ở khu tập thể này đang đứng tình cảnh không có nơi để tái định cư, khi phải di dời nhà cửa để giao mặt bằng cho công trình thi công cầu Giao Thủy.1

Cầu Giao Thủy khởi công đã hơn 1 năm. Nhưng vào cuối tháng 3 vừa qua, 16 hộ dân tại khu tập thể này mới được thông báo phải di dời nhà cửa trước ngày 20/4 sắp tới. Mặc dù ủng hộ chủ trương giải tỏa để xây dựng cầu Giao Thủy, nhưng với khoản tiền 60 triệu đồng mà các hộ được hỗ trợ và đặc biệt là không được bố trí tái định cư khiến tình cảnh 16 hộ dân càng khó khăn. Bởi từ khi cơ quan cũ giải thể họ cũng bị bỏ rơi. Không nhà cửa, đất đai, thậm chí hộ khẩu cũng tạm trú từ 30 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước