Quảng Nam quá tải hồ sơ giám định chất độc hóa học

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/07/2015 16:49 GMT+7

VTV.vn - Việc giải quyết chế độ cho đối tượng nhiễm chất độc hóa học tại Quảng Nam đang bị quá tải ở tất cả các khâu từ thẩm định hồ sơ đến giám định y khoa.

Gần 2.400 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ từ các huyện, thị xã, thành phố đã được chuyển đến Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam. Sau khi thẩm định, hơn 1.000 hồ sơ đã được chuyển đến Trung tâm giám định y khoa. Mặc dù tiếp nhận chưa tới 1/2 hồ sơ theo nhu cầu, nhưng trung tâm này đã trở nên quá tải và phải tăng phiên, tăng số lượng để làm việc.

Từ đầu tháng 7/2015, Trung tâm giám định y khoa Quảng Nam đã phải tăng cường độ làm việc, từ 2 phiên lên 4 phiên/tháng và từ 40 lên 100 người trong một phiên, nhưng với số hồ sơ tồn đọng khá lớn thì phải 5 tháng nữa mới giải tỏa được áp lực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước