Quảng Nam: Thượng nguồn thiếu nước, hạ nguồn nhiễm mặn

VTV8-Thứ tư, ngày 02/03/2016 09:51 GMT+7

VTV.vn - Các hồ thủy lợi trên địa bàn Quảng Nam đang thiếu hụt nước nghiêm trọng trong khi đó ở hạ du, nhiễm mặn cũng trong tình trạng báo động.

Thời điểm này, nhiều hồ chứa tại Quảng Nam mới chỉ tích được 65% dung tích, trong khi trên địa bàn tỉnh có 47 dự án thủy điện đang hoạt động. Trước tình trạng này, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị một số công trình thủy điện phải ngừng phát điện để giữ nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

Không chỉ thượng nguồn thiếu nước mà ở hạ nguồn, các sông của Quảng Nam, Đà Nẵng liên tục bị nhiễm mặn, độ mặn có lúc cao gấp 13 lần so với mức tiêu chuẩn. Mặn xâm nhập sớm đã gây lo ngại cho việc tưới tiêu hàng ngàn ha lúa đông xuân và cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước