Quảng Ngãi: Di dời khẩn cấp hơn 10.000 hộ dân vùng triều cường

Đài PT-TH Quảng Ngãi-Chủ nhật, ngày 10/11/2019 20:12 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành di dời khẩn cấp hơn 10.000 hộ dân vùng có nguy cơ bị triều cường đến nơi an toàn.

Trong ngày hôm nay (10/11), vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3 mét, nhiều khu dân cư bị sóng biển xâm thực nghiêm trọng. Tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, nơi được dự báo là vùng trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão số 6, Sở chỉ huy tiền phương do tỉnh Quảng Ngãi thành lập cùng các lực lượng đã tiến hành di dời khẩn cấp 260 hộ dân với khoảng 600 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đến 14h hôm nay (10/11), tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc di dời khẩn cấp trên 10.000 hộ dân với hàng chục nghìn nhân khẩu ở các vùng có nguy cơ bị triều cường xâm thực ở các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi đến nơi an toàn.

Cùng với công tác di dân, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hướng dẫn cho hơn 1.000 tàu thuyền vào các vũng neo đậu trú tránh bão an toàn. Hiện, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi gió đã mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 9 nên công tác ứng phó với bão đang được tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 6 gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước