Quảng Ngãi thu hồi hơn 14.000ha đất lâm nghiệp giao cho dân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 14:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi hơn 14.000 ha đất lâm nghiệp của các công ty nông lâm nghiệp để lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất.

Số diện tích đất lâm nghiệp thu hồi tập trung tại 3 huyện: Ba Tơ, Trà Bồng và Tây Trà. Trong số này, gần một nửa đã hoàn thành công tác đo đạc, phê duyệt phương án và ban hành quyết định bàn giao đất. Phần còn lại cố gắng giải quyết trong năm nay hoặc muộn nhất là đầu năm sau. 

Từ nhiều năm nay, do thiếu đất sản xuất, nhiều người dân ở Quảng Ngãi đã lấn chiếm đất rừng, đất lâm trường để canh tác, gây ra các vụ tranh chấp. 

Trong khi đó, diện tích đất rừng giao cho các công ty lâm nghiệp quản lý lại quá lớn, vượt quá khả năng kiểm soát của doanh nghiệp.

Bình Định ngăn chặn trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp Bình Định ngăn chặn trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp

VTV.vn - Cùng với giá nông sản liên tục bấp bênh, nhiều nông dân đã tự ý chuyển đổi từ cây trồng truyền thống như bắp, sắn, mía sang trồng cây lâm nghiệp ngay trên đất nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước